Tìm kiếm nữ sinh lớp 8 'mất tích' sau giờ tan học

TPO - Một nữ sinh lớp 8 ở TP Uông Bí (Quảng Ninh) được cho để lại một bức thư rồi bỏ nhà đi sau giờ tan học.

Theo anh Bùi Phong Du (SN 1979, trú tổ 7, khi 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, con gái mình là Bùi Thị Ngọc Anh (SN 3/7/2007) bỏ nhà đi đã 4 ngày nay không về.

Cụ thể, vào chiều 27/11, không thấy con về nhà sau giờ tan học và tìm thấy bức thư con gái để lại với nội dung "bỏ nhà đi' nên anh Du cùng gia đình tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không thấy. Vụ việc sau đó được anh Du thông báo đến cơ quan chức năng TP Uông Bí nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tìm kiếm nữ sinh lớp 8 'mất tích' sau giờ tan học ảnh 1 Cháu Ngọc Anh bỏ nhà đi nhiều ngày không về

 Đặc điểm của cháu Ngọc Anh: cao 1m50, nặng 41kg, mặt tròn, người nhỏ, tóc ngắn. Khi đi Ngọc Anh mặc áo khoác đồng phục của trường THCS Trưng Vương, quần bò dài màu xanh, đeo cặp màu xanh - trắng, đội mũ tai bèo chấm hoa văn màu đen - vàng - cam, đeo kính, đi dép xốp quai hậu.

 Lực lượng chức năng TP Uông Bí phát đi thông báo ai biết thông tin về cháu Bùi Thị Ngọc Anh xin liên hệ ngay với cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí - ĐT: 0982 893 888 hoặc bố cháu là anh Bùi Phong Du - ĐT: 0394 777 086.

MỚI - NÓNG