Tìm nguyên nhân bé 10 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai

Xác nhận của bệnh viện với gia đình bệnh nhân (trái) và bản tường trình gửi Sở Y tế có sự khác nhau về thời điểm cháu Nhung tử vong
Xác nhận của bệnh viện với gia đình bệnh nhân (trái) và bản tường trình gửi Sở Y tế có sự khác nhau về thời điểm cháu Nhung tử vong
TP - Sáng 22/10, lãnh đạo Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Sở Y tế Hà Nội đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quốc Oai về việc cháu bé 10 tuổi tử vong tại đây ngày 21/10. 

Báo cáo tại buổi làm việc, bác sĩ Đỗ Văn Vy, Giám đốc BVĐK Quốc Oai cho biết, sau khi bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung 10 tuổi tử vong, BV đã giải thích cho gia đình và xử lý bệnh nhân tử vong theo quy chế BV. 


Gia đình bệnh nhân xin không làm giải phẫu bệnh lý, đồng thời đề nghị BV làm rõ sự việc gia đình xin chuyển tuyến trên có báo điều dưỡng trực mà điều dưỡng không báo cho bác sĩ trực.

Điều dưỡng Nguyễn Phú Trung thừa nhận do bệnh nhân đông, có nhiều ca mổ nên đã sơ suất không báo cáo với bác sĩ trực về đề xuất chuyển viện của gia đình. 

Hiện tại, lãnh đạo BV đã đình chỉ công tác đối với điều dưỡng Nguyễn Phú Trung và yêu cầu kíp trực báo cáo tường trình về quá trình tiếp nhận, theo dõi, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân. Hồ sơ bệnh án bệnh nhân tử vong đã được niêm phong. 

BV cũng đã cử người đến thăm hỏi gia đình bệnh nhân. Bác sĩ Đỗ Văn Vy cũng kiến nghị Sở Y tế hỗ trợ và giúp mời các chuyên gia đầu ngành để sớm tìm ra nguyên nhân ca tử vong.

TS Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các kíp trực từ ngày tiếp nhận bệnh nhân (19/10 đến ngày 21/10 phải có tường trình báo cáo về công tác tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán và điều trị cũng như tinh thần, thái độ, giao tiếp với bệnh nhân. 

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị BV thành lập Hội đồng Chuyên môn, Sở Y tế Hà Nội sẽ mời các chuyên gia giỏi để cùng BV tham gia tìm ra nguyên nhân tử vong. 

Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị BV giải trình đầy đủ, trung thực và khách quan công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân; BV cần xem xét lại quy chế chuyên môn, quy trình cấp cứu, quy chế chuyển tuyến, sớm xác định nguyên nhân tử vong bệnh nhân.

Tạm đình chỉ công tác ca trực vụ bệnh nhi tử vong

Ngày 22/10, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Sở Y tế báo cáo về trường hợp bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu Giám đốc Sở Y tế tạm thời đình chỉ công tác ca trực liên quan, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ phận, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có); Đồng thời, chỉ đạo bảo đảm ổn định hoạt động của bệnh viện; Khẩn trương báo cáo kết quả với UBND TP.

Đau khổ trước sự ra đi đột ngột của con gái, anh Nguyễn Xuân Tình (39 tuổi, bố bé Nhung) cho biết, sáng 21/10, gia đình nhận được bản tường trình của điều dưỡng Nguyễn Phú Trung có sự xác nhận của Giám đốc Bệnh viện Quốc Oai- ông Đỗ Văn Vy. Theo bản tường trình này, điều dưỡng Trung chỉ thừa nhận lỗi không báo cáo tình hình bệnh nhân Nhung lên các bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện. 

Cả điều dưỡng Trung và giám đốc bệnh viện Đỗ Văn Vy đã xác nhận vào bản tường trình bệnh nhân Nhung tử vong lúc 5h30 ngày 21/10. Tuy nhiên, trong bản báo cáo gửi lên Sở Y tế Hà Nội cuối ngày 21/10, thời điểm cháu Nhung tử vong lại được ghi là 7h00. 

Giải thích sự sai lệch về thời gian tử vong của cháu Nhung, Giám đốc Đỗ Văn Vy cho rằng, thời điểm đó các bác sĩ chẩn đoán có thể bệnh nhi còn thở bằng máy. Cũng theo bản báo cáo lên Sở Y tế Hà Nội, ca trực tối ngày 21/10 gồm bác sĩ Vũ Danh Tấn - phó giám đốc, bác sĩ Đặng Thu Hương, bác sĩ thường trú gây mê hồi sức Đỗ Duy Dương, điều dưỡng Nguyễn Phú Trung và điều dưỡng Bùi Thị Thúy...

MỚI - NÓNG