Tìm nguyên nhân vụ sụt lún đất dây chuyền ở Lâm Đồng

Tìm nguyên nhân vụ sụt lún đất dây chuyền ở Lâm Đồng
TP - Ngày 22/10, các sở ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng và huyện Di Linh đã đến thôn Gia Bắc 2 để khảo sát tìm nguyên nhân vụ sụt lún đất bất thường gây thiệt hại lớn (báo Tiền Phong đã phản ánh).

> Đập thủy lợi lún cả mét, hàng trăm hộ dân hú hồn

Theo lãnh đạo huyện Di Linh, hiện tượng sụt lún, nứt đất tại các thôn Gia Bắc 2, Lộc Châu 2 và Lộc Châu 3 (xã Tân Nghĩa) trong nửa tháng qua khiến 27 ngôi nhà bị nứt, lún, trong đó 4 nhà sập hoàn toàn; khoảng 50 ha cà phê và rau màu bị ảnh hưởng; đường giao thông vào thôn Gia Bắc 2, đường điện trung thế, hạ thế và 1 biến áp bị hư hỏng.

Trưởng đoàn khảo sát Phạm Quang Tường (Phó giám đốc Sở TN&MT) cho rằng cấu tạo địa chất vùng xã Tân Nghĩa liên kết không chặt, bở rời, đất đen lẫn lộn đá núi lửa còn lại nên mùa mưa dễ gây sạt lở. Theo cán bộ Sở NN&PTNT, có điểm nứt cách mặt hồ thủy điện Đồng Nai 2 (bắt đầu tích nước từ ngày 21/9) chỉ khoảng 100m nhưng muốn biết nguyên nhân cần phải khoan thăm dò địa chất.

Các cơ quan chức năng thống nhất đề xuất UBND tỉnh mời các nhà khoa học khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân sụt đất. Trước mắt, huyện Di Linh cần di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, cắm biển báo nguy hiểm ở khu vực sụt lún đất; cảnh báo người dân cẩn trọng đề phòng bởi tình trạng sụt lún, nứt đất có thể tiếp diễn khi mưa bão kéo dài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG