Tìm ra nơi cất giấu gỗ vụ phá rừng mun Phong Nha – Kẻ Bàng

TPO - Hạt Kiểm lâm Phong Nha thuộc vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa phát hiện 23 phách gỗ mun trong rẫy của một người tên Kính, là cha ruột của Hà Mã, một trong những đối tượng nghi vấn đã tổ chức vụ phá rừng mun trong vùng lỏi Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo đó, với nhận định, lâm tặc chưa thể đưa hết số gỗ khai thác trái phép về xuôi, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã cử trinh sát của Hạt Kiểm lâm Phong Nha tìm kiếm tại các địa chỉ nghi vấn.

Tìm ra nơi cất giấu gỗ vụ phá rừng mun Phong Nha – Kẻ Bàng ảnh 1

Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng nghi vấn lượng gỗ khai thác được, lâm tặc chưa thể đưa hết về xuôi

Trong chiều 28/3, các trinh sát của Kiểm lâm Phong Nha đã phát hiện tại rẫy của ông Kính có 2 phách gỗ mun. Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phát hiện thêm 21 phách gỗ khác được giấu rãi rác trong rẫy của ông Kính.

Hiện lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng canh giữ để sáng ngày mai (29/3) tiếp tục công tác tìm kiếm.

Theo nhận định ban đầu, số gỗ cất giấu ở đây có thể nhiều hơn con số đã phát hiện. Lực lượng chức năng nghi ngờ lâm tặc đã đào hố chôn gỗ trong rẫy của ông Kính, tuy nhiên chưa phát hiện ra vị trí.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ phá rừng gỗ mun nghiêm trọng tại vùng lỏi của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là do 2 nhóm người từ xã Hưng Trạch và Sơn Trạch, huyện Bố Trạch thực hiện. Trong đó Hà Mã (Sơn Trạch) là một mắt xích quan trọng, chịu trách nhiệm dò đường và quản lí gỗ trên đường đi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.