Tìm ra thủ phạm vụ 'gần 3.000m2 rừng thông đặc dụng 'bốc hơi''

Tìm ra thủ phạm vụ 'gần 3.000m2 rừng thông đặc dụng 'bốc hơi''
TP - Ngày 18/10, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Tý (54 tuổi, trú đường Thiên Thai, phường An Tây, Huế) về hành vi “Hủy hoại rừng”, đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tý.

Vụ rừng đặc dụng bị phá không rõ thủ phạm này từng được báo Tiền Phong ngày 8/10 thông tin.

Sau đó, theo điều tra của công an, cuối tháng 7/2017, Võ Văn Tý giới thiệu cần bán một rừng keo tại phường An Tây. Ông Trần Quang Thành (41 tuổi, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) đã đến liên hệ mua. Ông Thành thuê 6 nhân công đến đốn cây. Sau đó, Tý lại đặt vấn đề bán rừng thông cạnh rừng keo vừa đốn cho ông Thành. Tuy nhiên, đất và rừng thông này không phải của Tý, mà do UBND phường An Tây quản lý.

Ông Thành đồng ý mua số gỗ thông cùng với gỗ keo tràm với giá 20 triệu đồng. Số gỗ thông sau khi đốn hạ được ông Thành cho thợ cưa từng khúc dài 2m, chở về bán tại Hương Thủy.

Quá trình điều tra, công an xác định có tổng số 252 cây thông cỡ lớn bị hủy hoại, với khối lượng 51m3, giá trị thiệt hại gần 90 triệu đồng. Công an thu giữ được 153 khúc gỗ thông và 68 tấm gỗ đã cưa xẻ. Tại cơ quan công an, Võ Văn Tý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.