Tìm thấy 5 thi thể nạn nhân vụ lật tàu ở Cần Giờ

Tìm thấy 5 thi thể nạn nhân vụ lật tàu ở Cần Giờ
Ngày 4/8, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm một thi thể trong vụ chìm tàu tại vùng biển Cần Giờ (TP HCM). Tính đến 10h ngày 4/8, các lực lượng tìm kiếm phát hiện và vớt được 5 thi thể trong tổng số 9 nạn nhân mất tích.

> Thảm họa trên biển Cần Giờ

Thi thể của 3 nạn nhân trong vụ lật tàu đã được tìm thấy
Thi thể của 3 nạn nhân trong vụ lật tàu đã được tìm thấy.

Nạn nhân mới được tìm thấy là anh Phạm Duy Phúc (sinh năm 1988). Anh Phúc được xác định là một trong hai nạn nhân thiệt mạng đầu tiên khi tàu chìm. Theo những nạn nhân kể lại, trước khi tàu bị chìm, anh Phúc đã bị thương do sóng đánh mạnh. Vì vậy, anh đã nhanh chóng bị sóng cuốn ra xa.

Hiện thi thể anh Phúc đã được đưa về Bệnh viện Đa Khoa Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, các nạn nhân mới được tìm thấy gồm Nguyễn Thị Kim Hoàng (sinh năm 1993, mặc áo sọc trắng, đeo túi sách; Phạm Duy Phúc, mặc áo thể thao xanh, quần sóc. Nạn nhân Hà Tiến Sơn (24 tuổi), quê Phú Thọ được tìm thấy tại vị trí 10-21N;106-57E. Lúc tìm thấy nạn nhân mặc quần áo màu vàng, không có áo phao trên người.

Thi thể của 2 nạn nhân vớt được trước đó là Nông Thị Phin (sinh năm 1979) quê ở Bắc Kạn và Hoàng Cam Phương Khanh (sinh năm 1980) quê Tiền Giang.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc gia và các địa phương TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại suốt ngày đêm.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang tiếp tục
Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang tiếp tục .

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết: “Việc báo nạn lúc tàu gặp sự cố không trực tiếp tới cơ quan cứu hộ cứu nạn, chủ tàu cũng không thông tin kịp thời là một trong những lí do hạn chế triển khai việc tìm kiếm ngay khi vụ việc xảy ra. Vì thế, khả năng tìm kiếm nhanh chóng những nạn nhân mất tích cũng gặp khó khăn”.

Theo phân tích tình hình hiện trường của ông Vũ, vị trí tàu lật chỉ cách bờ 5 hải lí và trong vùng tọa độ tìm kiếm không quá rộng. Tuy nhiên, các nạn nhân đều không mặc áo phao nên khả năng bị trôi theo dòng chảy ngầm hoặc các nhịp nước lên xuống.

Hiện nay mọi phương án đều được tính đến, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang túc trực 24/24 trên biển và trên bờ với hi vọng sẽ sớm tìm thấy các nạn nhân mất tích.

Vụ lật tàu H29 - BP (chở theo 30 người) của Công ty Cổ phần bến tàu du lịch dịch vụ Maria xảy ra đêm 2/8, trên biển Cần Giờ, thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Những người trên tàu là cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam, thuộc Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, đóng tại khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu (đang trên đường đi dự đám cưới ở Gò Công Đông, Tiền Giang trở về Vũng Tàu). Khi đi qua vùng biển thuộc xã Lý Nhân, huyện Cần Giờ, TP.HCM thì con tàu bất ngờ bị lật và chìm.

Tàu H29BP vừa bị tai nạn được thiết kế dài 8,5m, rộng 2,25m với công suất 200CV, tốc độ tối đa 60km/h và có khả năng chở 18 người nhưng lại chuyên chở đến 30 người. Việc chở quá tải được nhìn nhận là nguyên nhân ban đầu gây chìm tàu.

Theo VOV, Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG