Tìm thấy du khách Colombia trốn khỏi khu cách ly tập trung

Du khách Colombia tự ý rời khỏi khu cách ly ở Hội An vừa được đưa trở lại để thực hiện cách ly
Du khách Colombia tự ý rời khỏi khu cách ly ở Hội An vừa được đưa trở lại để thực hiện cách ly
TPO - Lực lượng chức năng Quảng Nam đã tìm thấy du khách Colombia tự ý rời khởi khu cách ly trước đó và đưa về khách sạn Hoa Cọ để tiếp tục cách ly.

Sáng 13/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tìm thấy du khách Colombia bỏ trốn khỏi khu cách ly trước đó.

Cụ thể, lúc 0h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được Leyson Smith Santamaria Orjuela (22 tuổi, quốc tịch Colombia) khi đang đi bộ trên tuyến Quốc lộ 1A đến khu vực gần dốc Sỏi (thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam)

Theo BCĐ, người này là đối tượng đã lang thang nhiều nơi, cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện đưa đi cách ly tại khách sạn Hoa Cọ (phường Cẩm Châu, thành phố Hội An) từ trưa ngày 10/4. Lúc 19h ngày 11/4, người này rời khỏi cơ sở cách ly tập trung.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương tìm kiếm và phát hiện du khách này ở một nơi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Được biết, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam cũng đã liên hệ bên phía Colombia bảo hộ công dân. Du khách này đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.