Tìm thấy một trong hai học sinh chết đuối ở sông Hồng

Khúc sông Hồng nơi các em học sinh bị đuối nước
Khúc sông Hồng nơi các em học sinh bị đuối nước
TPO – Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vừa vớt được thi thể cháu Nguyễn Văn Trọng (SN 1999, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội)– một trong hai học sinh lớp 8 tắm sông Hồng bị đuối nước chiều 24/4.

> Rủ nhau tắm sông, hai học sinh chết đuối

Khúc sông Hồng nơi các em học sinh bị đuối nước
Khúc sông Hồng nơi các em học sinh bị đuối nước.

Một lãnh đạo công an huyên Mê Linh cho biết, sáng nay (26/4), lực lượng cứu hộ cứu nạn vớt được thi thể cháu Nguyễn Văn Trọng gần khu vực cầu Thăng Long.

Hiện vẫn còn thi thể của cháu Nguyễn Văn Duy (cùng sinh năm 1999, ở thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) chưa tìm thấy.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 14h30 ngày 24/4, bảy em học sinh thuộc trường THCS Văn Khê A (xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội), trong đó có hai em Trọng và Duy, rủ nhau ra khu vực sông Hồng, thuộc địa bàn xã Văn Khê chơi (trường THCS Văn Khê nằm ngay gần khu vực đê tả sông Hồng).

Ra sông, dù nước rất to nhưng năm trong bảy em vẫn rủ nhau xuống tắm. Do không biết bơi nên cả năm em bị đuối nước. Ba em may mắn thoát chết, hai em xấu số bị dòng nước cuốn trôi.

Cũng trong sáng nay, công an huyện Mê Linh nhận được tin có một thi thể ở khu vực cầu Long Biên. Công an huyện Mê Linh đã cử trinh sát xuống xác minh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG