Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở đất ở Cao Bằng

Sau 5 ngày tìm kiếm, xác ông Triệu Sành Khôn đã được tìm thấy. Ảnh: TN.
Sau 5 ngày tìm kiếm, xác ông Triệu Sành Khôn đã được tìm thấy. Ảnh: TN.
TPO - Sau 5 ngày tích cực tìm kiếm, đến chiều tối qua (7/8), lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất kinh hoàng, khiến 8 người thương vong.

Đó là ông Triệu Sành Khôn (SN 1975), chủ nhà trong gia đình có 8 người gặp nạn, trú tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Do mưa to kéo dài, khối lượng đất, đá cực lớn, khó khăn trong công tác tìm kiếm nên sau 5 ngày, ông Khôn mới tìm thấy.

Xác của ông không có biểu hiện phân hủy, cách móng nhà bị sập trên 30 mét. Cán bộ y tế địa phương đã tiến hành vệ sinh, khử trùng và bàn giao cho lực lượng chức năng cùng gia đình để làm thủ tục an táng cho người xấu số.

Như Tiền Phong đã thông tin, tối 2/8, hàng vạn khối đất đá sụt lở, vùi lấp hoàn toàn căn nhà của ông Triệu Sành Khuôn; khiến ông và vợ là Triệu Thị Chuổng (SN 1972), cùng con trai đầu là Triệu Văn Say (SN 2005) tử vong. Trong gia đình, có 5 người bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện. Thiên tai làm thiệt hại 2 xe máy, 1 máy xay sát, 22 con bò,dê, lợn.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Quân khu I, các ban, ngành chức năng địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình ông Triệu Sành Khôn với tổng số tiền là trên 60 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.