Tìm thấy tám nạn nhân vụ vỡ van thủy điện

Tìm thấy tám nạn nhân vụ vỡ van thủy điện
Ngày 19-12, ông Cầm Văn Chính, phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết lực lượng cứu hộ của tỉnh đã tìm được thi thể 8 nạn nhân trong vụ tai nạn tại công trường thi công thủy điện Suối Sập 1 (xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Tìm thấy tám nạn nhân vụ vỡ van thủy điện

> Vỡ van thủy điện, tám người chết, mất tích

Đường ống áp lực Thủy điện Suối Sập
Đường ống áp lực Thủy điện Suối Sập. Ảnh: narime.gov.vn

Ông Chính cũng cho biết cơ quan điều tra đã vào cuộc tìm nguyên nhân vụ tai nạn nhằm xem xét xử lý nếu có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ về tài chính theo quy định đối với các nạn nhân này, UBND huyện Bắc Yên cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng. Riêng Công ty TNHH Thương mại xây dựng đầu tư và phát triển Xuân Thiện, chủ đầu tư công trình, chi 300 triệu đồng hỗ trợ.

Trước đó, vào khoảng 8g sáng 17-12, các công nhân tại công trình Nhà máy Thủy điện Suối Sập 1 đang thi công tại khu vực lắp ráp tuôcbin của nhà máy thì nước từ hồ chứa ập vào đường hầm dẫn khi 11 công nhân làm việc.

Vào thời điểm này chỉ có ba công nhân chạy thoát khỏi dòng nước trong đường hầm, tám công nhân còn lại bị nước cuốn vào đường hầm mất tích.

Công trình thủy điện Suối Sập 1 cách thành phố Sơn La khoảng 70km, giáp với huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Công trình này nằm trong cụm thủy điện Suối Sập, huyện Bắc Yên và huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Công ty TNHH Thương mại xây dựng đầu tư và phát triển Xuân Thiện, tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, có công suất dự kiến 24,82MW, được đầu tư theo hình thức xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO).

Công trình được phê duyệt vào năm 2007, bắt đầu khởi công năm 2009.

Theo Minh Quang
Tuổi Trẻ
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG