Tìm thấy thi thể 1 thuyền viên Việt trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc

Cận cảnh Tàu Daesung - ho bị cháy khiến 6 thuyền viên Việt tử vong. Ảnh: Yonhap.
Cận cảnh Tàu Daesung - ho bị cháy khiến 6 thuyền viên Việt tử vong. Ảnh: Yonhap.
TPO - Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vừa báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) về việc phát hiện được 1 thi thể thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ hoả hoạn trên biển Jeju (Hàn Quốc) ngày 19/11.
Theo đó, ngày 10/12, Cảnh sát biển Jeju gửi công văn tới Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc thông báo trong quá trình tìm kiếm, phía Hàn Quốc đã sử dụng thiết bị điều khiển từ xa tìm kiếm dưới nước.
Vào lúc 15h40 phút ngày 8/12, khi tìm kiếm ở độ sâu khoảng 80m cách đảo Chokwi khoảng 74km về phía Tây (nơi phần thân tàu Daesung - ho chìm), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể 1 thuyền viên dưới đáy biển, cách phần thân tàu chìm khoảng 44 m về hướng Đông Nam.
Sau khi giảm định, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận đây là thi thể thuyền viên Nguyễn Tiến N.(sinh ngày 20 /09 /1987). Hiện, thi thể thuyền viên Nguyễn Tiến N. được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Jungang. 
Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, đã phối hợp với cán bộ đại diện của Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA) và các bên liên quan tại Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ các gia đình. 
Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện các gia đình nạn nhân đã có mặt tại Hàn Quốc. Người thân của thuyền viên Nguyễn Tiến Ninh đang tiến hành các thủ tục cần thiết để sớm đưa tro cốt người lao động về nước.
Trước đó, hôm 19/11, một vụ cháy tàu cá đã xảy ra ở ngoài khơi gần đảo Jeju (Hàn Quốc). Vụ cháy khiến 11 thuyền viên mất tích, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam gồm: Nguyễn Văn Công (1987), Nguyễn Tiến Ninh (1987), Nguyễn Văn Viện (1974), Nguyễn Văn Thủy (1994), Nguyễn Ngọc Lợi (1995, cùng trú xã Thanh Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) và Nguyễn Văn Phúc (1988, quê ở Hà Tĩnh).
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.