Tìm thấy thi thể 3 người chết bí ẩn trên sông Bắc Khê

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích những người xấu số. Ảnh: TĐ
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích những người xấu số. Ảnh: TĐ
TPO - Ba thành viên trong một gia đình ở Lạng Sơn, trong đó có cháu bé 4 tuổi dùng bè mảng trên sông Bắc Khê, bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Sau 5 ngày, thi thể của 3 người đã tìm thấy gần công trình xây dựng thủy điện Thác Xăng.

Rạng sáng nay (14/4), lực lượng cứu hộ huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đã tìm thấy thi thể anh Nông Văn Tinh (sinh năm 1988) và bà Phan Thị Tơ (vợ anh Tinh, trú tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày hôm qua, cháu Nông Huy Hoàng (4 tuổi, con anh Tinh) cũng đã nổi trên sông Bắc Khê; gần công trình thủy điện Thác Xăng.

Tìm thấy thi thể 3 người chết bí ẩn trên sông Bắc Khê ảnh 1

Ba người trong gia đình chìm xuống sông Bắc Khê một cách bí ẩn.

Theo cơ quan chức năng; sáng 9/4, vợ chồng anh Tinh cùng cháu Hoàng về quê ngoại tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, Lạng Sơn để tảo mộ bằng bè mảng. Buổi chiều cùng ngày, ba người mất tích; trên bè còn đôi dép và đồ lễ sót lại.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG