Tìm thấy thi thể ba nạn nhân vụ chìm đò

Tìm thấy thi thể ba nạn nhân vụ chìm đò
Sáng nay (25-12), lực lượng cứu hộ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ chìm đò xảy ra trên sông Gianh.

Tìm thấy thi thể ba nạn nhân vụ chìm đò

Các chuyến đò ngang qua sông Gianh
Các chuyến đò ngang qua sông Gianh. Ảnh: Vnexpress

Ba nạn nhân là Trần Văn Tý, sinh năm 1985 ở xã Quảng Thuận; Nguyễn Thị Phương và Hoàng Thị Lợi sinh năm 1987, cùng ở thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, khoảng 19h30 tối 24 - 12, tại xóm Cồn Kéc, xã Quảng Thuận (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), xảy ra vụ lật đò. Tai nạn làm chín thanh niên ngã xuống sông, trong đó, hai người tự bơi vào bờ, bốn người được cứu vớt kịp thời.

Suốt đêm qua, công an huyện Quảng Trạch cử gần 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm. Hiện sáu người sống sót, sức khoẻ vẫn bình thường.

Ông Nguyễn Tiến Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Nguyên nhân do mấy thanh niên qua nhà bạn bè ở Cồn Kéc chơi, gặp sóng to gió lớn nên bị lật đò. Thời điểm 7h30 sáng nay, toàn bộ lực lượng chúng tôi tập trung vớt được và cả ba nạn nhân đưa về gia đình. Hiện nay, chúng tôi chia nhau về động viên các gia đình nạn nhân”.

Theo Tuyết Lê
VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.