Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật xuồng trên hồ Đại Ninh

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
TPO - Chiều 30/6, sau 5 ngày ròng rã tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) trong lòng hồ thủy điện Đại Ninh, Đức Trọng. 

Thi thể ông Hướng được tìm thấy tại địa điểm cách vị trí chiếc xuồng chìm khoảng 60m hướng vào bờ.

Trước đó, vào ngày 28/6, cơ quan chức năng cũng đã lặn tìm được thi thể 2 nạn nhân cùng bị lật xuồng mất tích với ông Hướng là ông Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) và anh Nguyễn Văn Tuấn (27 truổi, ngụ ở xã Ninh Gia).

Huyện Đức Trọng đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, còn xã Tà Hine hỗ trợ 1 triệu đồng. Do hoàn cảnh ông Nguyễn Sanh Hướng rất khó khăn nên huyện vận động quyên góp hơn 20 triệu đồng giúp gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê an táng.

Như Tiền Phong đã phản ánh, sáng 25/6, 3 người đàn ông nói trên chèo xuồng băng qua lòng hồ Đại Ninh để vào khu vực thác Bảo Đại (xã Tà Hine) thu mua sầu riêng. Chẳng may xuồng bị lật khiến cả 3 người chìm trong hồ nước sâu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.