Tìm thấy thi thể hai cha con ngư dân bị chìm tàu ở Quảng Nam

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ảnh CTV
Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân. Ảnh CTV
TPO - Trong lúc mưa gió hai cha con ngư dân ở Quảng Nam lên tàu để trông coi thì tàu bị chìm, cả hai mất tích. Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân.

Chiều 14/10, lãnh đạo UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân đã tìm thấy thi thể 2 ngư dân bị chìm tàu mất tích.

Theo đó, lúc 14h15 phút cùng ngày thi thể ngư dân Nguyễn Phúc Đạo (SN 1997, trú thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) được tìm thấy ở hầm máy tàu cá. Trước đó, 22h ngày 13/10, lực lượng chức năng và người dân  tìm thấy thi thể ông Nguyễn Diệp (SN 1976, cha của anh Đạo) trong buồng máy tàu cá QNa 90499 TS.

Trước đó, khoảng 5h ngày 11/10, người dân phát hiện tàu mành chụp số hiệu QNa 90499 TS của ông Diệp đang neo đậu trên sông Trường Giang tại thôn Xuân Mỹ bị chìm. Qua thông tin gia đình cung cấp, tối 10/10, trong lúc mưa gió do ảnh hưởng của bão số 6, ông Diệp cùng con trai là Nguyễn Phúc Đạo lên tàu để trông coi thì gặp nạn.

Ngành chức năng huyện Núi Thành đã bàn giao thi của hai cha con cho gia đình để lo hậu sự.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.