Tìm thấy thi thể hai nạn nhân vụ sập hầm than

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân vụ sập hầm than
TPO - Chiều tối 25 - 4, Trung tá Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết, đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân vụ sập hầm khai thác than (xảy ra chiều 24-4).

Xuống hầm sâu 40m tìm hai nạn nhân vụ sập mỏ than

Hai thi thể nạn nhân đã được đưa lên chiều 25-4. Ảnh: Nguyễn Thành
Hai thi thể nạn nhân đã được đưa lên chiều 25-4. Ảnh: Nguyễn Thành.

Theo ông Trung, đến 17h hôm nay, thi thể hai nạn nhân là chị Quách Thị Sang (sinh năm 1984) và Bùi Đức Vượng (sinh năm 1995), cùng trú tại Kim Bôi (Hòa Bình), được đưa lên khỏi hầm.

Cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi.

Chính quyền huyện Đại Lộc đã hỗ trợ ba triệu đồng cho người nhà mỗi nạn nhân.

Ông Trung cho biết thêm, công an huyện sẽ tiến điều tra vụ sập hầm này. Chủ hầm Nguyễn Bình Vượng cũng đã được mời đến cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Vụ sập hầm xảy ra khoảng 15h30 ngày 24 -5, tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh (xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam). Ngoài hai người bị vùi lấp, một người bị thương nặng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.