Tìm thấy thi thể mất tích trong vụ cháy tàu cá trong đêm

Tìm thấy thi thể mất tích trong vụ cháy tàu cá trong đêm
TPO - Đến chiều 24/9, cả ba thi thể mất tích trong vụ tàu cá bị cháy nổ trong đêm tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã được lực lượng chức năng tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, các thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường vụ cháy nổ tàu cá không xa gồm: ông Lê Xuân Bình, 43 tuổi ở thôn Đông Thắng - là chủ tàu cá mang số hiệu TH-91940-TS; Lê Xuân Hiếu, 57 tuổi ở thôn Thanh Trung; Đặng Văn Kiên, 38 tuổi, ở thôn Liên Hải, đều xã Hải Châu.

Trước đó, lúc 20g30 phút ngày 23/9, chiếc tàu đánh cá của ngư dân Lê Xuân Bình, ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia đang neo đậu tại cảng cá xã Hải Châu thì bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Trên tàu lúc này có 8 ngư dân địa phương. Ngoài 3 nạn nhân tử vong nêu trên, vụ cháy nổ tàu cá này còn làm 5 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa gồm: Lê Ngọc Sơn (14 tuổi), Lê Ngọc Khang (44 tuổi), Đậu Văn Tám (27 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (43 tuổi), Đặng Đình Trung (35 tuổi), đều trú xã Hải Châu. Các bệnh nhân đang được điều trị, dần phục hồi.

Tìm thấy thi thể mất tích trong vụ cháy tàu cá trong đêm ảnh 1 Các nạn nhân bị nổ, cháy tàu cá đang được điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Tìm thấy thi thể mất tích trong vụ cháy tàu cá trong đêm ảnh 2 Chiếc tàu phát nổ, cháy đã bị chìm

Nguyên nhân vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng đang được cơ quan công an xác minh, xử lý. 

MỚI - NÓNG