Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 7 tử vong do tắm sông

Hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng.
TPO - Chiều ngày 19/5, tin từ phó chủ tịch UBND xã Phước Hậu huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, thi thể của nam sinh lớp 7 bị đuối nước hôm 15/5 đã được tìm thấy.

Nạn nhân là cháu Đỗ Quốc Bảo, SN 2002, ngụ Phước Hanh B, xã Phước Hậu. Trước đó, khoảng 15h40’ ngày 15/5, sau ngày thi cuối của kì thi học kì 2, cháu Bảo rủ thêm 2 bạn nhỏ cùng xóm xuống tắm sông gần nhà không may nam sinh này bị đuối nước và mất tích sau đó.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt và điều động thêm ca nô hỗ trợ gia đình tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng vẫn không có kết quả.

Đến rạng sáng hôm sau, ngày 16/5, người dân mới phát hiện thi thể cháu nổi lên cách hiện trường khoảng hơn 100m.

Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 7 tử vong do tắm sông ảnh 1 Di ảnh nạn nhân Đỗ Quốc Bảo
Được biết, Bảo là học sinh lớp 7 trường THCS Phước Hậu trên địa bàn. Thường ngày, ngoài việc học, Bảo rất siêng năng, phụ giúp cha mẹ nấu nướng, giặt giũ, trông em…

Chị Võ Thị Thúy Hằng, SN 1977, mẹ của nạn nhân đau đớn kể: “Chiều định mệnh đó, chị cùng chồng đi làm thuê, ở nhà chỉ còn lại Bảo và em gái. Việc con trai trốn nhà đi tắm sông gia đình cũng không hề biết, “mãi đến khi nhận được điện thoại của người thân thông báo Bảo bị mất tích khi tắm sông thì vợ chồng tôi như ngã quỵ”, người mẹ trẻ nức nở.

MỚI - NÓNG