Tìm thấy thi thể nạn nhân chết đuối dưới hồ Hoàng Cầu

Cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân mất tích dưới hồ Hoàng Cầu. Ảnh: Thanh Hà.
Cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân mất tích dưới hồ Hoàng Cầu. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - 6h sáng nay, 13/10, cơ quan chức năng phát hiện xác người đàn ông chết đuối dưới hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) nổi lên cách bờ khoảng 3m. Người này mất tích chiều 12/10.

Khoảng 6h sáng 13/10, cơ quan chức năng phát hiện xác người đàn ông mất tích nổi trên mặt hồ.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng cùng người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường, tiến hành vớt xác chết lên bờ. Trên người nạn nhân mặc áo cộc màu trắng, quần cộc sẫm màu, đi giầy bata, trên người nạn nhân không mang bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Tuấn (SN 1960), hộ khẩu thường trú 64B, tập thể Kim Liên (Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), chưa có vợ con, hiện sống tại số 5 ngõ 74 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), cùng anh trai Nguyễn Minh Thân (SN 1959).

Trung tá Nguyễn Văn Khoát – Trưởng công an phường Ô chợ dừa cho biết, qua khám nghiệm, trên người nạn nhân không có vết thương hay biểu hiện bất thường nào. Cơ thể trong tình trạng co quắp, nổi lập lờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân chết do đuối nước.

Người nhà nạn nhân cho biết, ông Tuấn mắc chứng tâm thần trầm cảm được điều trị ngoại trú tại nhà, trước đó điều trị tại BV Trâu Quỳ (Gia Lâm).

Tìm thấy thi thể nạn nhân chết đuối dưới hồ Hoàng Cầu ảnh 1

Chiều 12/10, lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm xác nạn nhân. Ảnh: Thanh Hà.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 12/10, người dân phát hiện người bị đuối nước đang giơ hai tay lên mặt nước vùng vẫy cầu cứu. Một số người đã nhảy xuống hồ cứu nhưng do hồ sâu nạn nhân chìm quá nhanh không cứu được.

Ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan chức năng đã cùng lực lượng cứu hộ, PCCC dùng lưới, camera dưới nước, lặn tìm thi thể. Đến 20h30 công tác tìm kiếm phải tạm dừng do trời tối.

Thi thể nạn nhân được người nhà đưa đến nhà xác.

MỚI - NÓNG