Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền
TP - Sáng nay (16-3), thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô đã được tìm thấy.

>Tìm thấy nạn nhân thứ tư
> Chìm xuồng, sáu người trong đoàn kỹ sư thiệt mạng

Thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy
Thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Thi thể của nạn nhân Trần Thị Kim Hằng (SN 1990, trú tại huyện Krông Păk, Đăk Lăk) được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách hiện trường vụ tại nạn hơn 10 km.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 15-3, thi thể của nạn nhân Lê Trung Thành (SN 1989, trú tại huyện Cư M’ga, Đăk Lăk) cũng được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn hơn 5km.

Như vậy, sau bốn ngày tích cực tìm kiếm, thi thể sáu nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô đã được tìm thấy. Gia đình đưa các nạn nhân về quê để an táng.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13- 3, chiếc thuyền chở đoàn công tác gồm 11 người của Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (trụ sở tại TPHCM) do anh Nguyễn Hoàng Huyên, Giám đốc kinh doanh chi nhánh tại Đăk Lăk (SN 1974, trú huyện Cư Kuin) làm trưởng đoàn, đi khảo sát địa bàn do công ty cung cấp giống ngô cho bà con nông dân.

Khi còn cách bờ 3m (thuộc địa phận thôn Nam Ninh, xã Nâm N’Dir, huyện Krông Nô Đăk Nông), thuyền bị lật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG