Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích sau vụ cháy tàu ở Quảng Ngãi

Lực lượng chức năng cứu hộ tàu chở dầu bị cháy trên biển Dung Quất. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Lực lượng chức năng cứu hộ tàu chở dầu bị cháy trên biển Dung Quất. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Chiều 7/9, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể thuyền viên mất tích sau vụ cháy tàu chở dầu ở trên vùng biển Dung Quất.
Khoảng 14 giờ 40 phút chiều 7/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể thuyền viên Nguyễn Thanh Lý (25 tuổi, trú xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mất tích trong vụ cháy tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC. 

Theo ông Lương, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể anh Lý cách vị trí tàu gặp nạn vài chục mét. Hiện thi thể anh Lý đã được đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Như Tiền phong đưa tin, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 7/9, trong lúc neo đậu tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi) để chờ lấy dầu, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC bất ngờ bị phát nổ và bốc cháy dữ dội. Trên tàu lúc này có 12 thuyền viên.

Lực lượng chức năng và người dân ở gần hiện trường nhanh chóng cứu vớt được 11 thuyền viên. Riêng thuyền viên Nguyễn Thanh Lý bị mất tích.

Được biết, tàu Trung Thảo 36-BLC thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải biển Hà Thảo, có trụ sở tại TP HCM. Ngày 31/8, tàu Trung Thảo từ cảng Đà Nẵng đến cảng Dung Quất để nhận dầu theo hợp đồng.
MỚI - NÓNG