Đăk Lăk:

Tìm thấy ba thi thể cán bộ, chiến sỹ hy sinh

Tìm thấy ba thi thể cán bộ, chiến sỹ hy sinh
TP - Sau 2 ngày đêm tích cực tìm kiếm đến trưa ngày 7-5, lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Lăk đã tìm thấy 3 thi thể còn lại của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ trên sông Sê-rê-pốk.

>> Năm chiến sỹ hi sinh, mất tích khi tìm kiếm người bị nạn

Đó là Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng (30 tuổi, Phó trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội bộ binh 5); Thiếu úy Trần Phước Minh (33 tuổi); Binh nhất Nông Văn Tuân (22 tuổi, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội bộ binh 5).

Trước đó, Thiếu úy Cao Tuấn Nam (29 tuổi, đội viên Đội công tác 356) và Binh nhất Chìu Tiến Dũng (19 tuổi, chiến sĩ Đại đội bộ binh 5), đã được tìm thấy. 

Cùng ngày, UBND và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn đã tổ chức lễ truy điệu cho 5 cán bộ, chiến sĩ hi sinh.

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk và UBND huyện Buôn Đôn sẽ hỗ trợ mỗi gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh khoảng 90 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG