Tìm thêm 2 thi thể trong vụ tai nạn tại thủy điện Bản Vẽ

Tìm thêm 2 thi thể trong vụ tai nạn tại thủy điện Bản Vẽ
TP - Đúng 18 giờ 15 phút ngày 22/12, nhờ sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn cứu hộ tại mỏ đá D3, công trường thủy điện Bản Vẽ đã phát hiện được 2 vị trí có thi thể nạn nhân. Các thi thể này nằm cách nhau khoảng 100 m và đều bị các tảng đá lớn nằm đè lên.

Ngay khi phát hiện có thi thể nạn nhân, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện đào tìm và đến 18 giờ 45 phút đã đưa được thi thể anh Dương Cao Sơn, sinh năm 1967, quê Yên Bình (Yên Bái) là thợ khoan của Công ty Sông Đà 2 ra khỏi hiện trường.

Thi thể còn lại đang được lực lượng cứu nạn, cứu hộ huy động phương tiện và quyết tâm đến 12 giờ đêm nay sẽ đưa ra khỏi hiện trường.

Theo thông tin chính thức từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ, tính đến 18 giờ 45 phút ngày 22/12 đã phát hiện, tìm thấy tổng số 11 thi thể; trong đó đã đưa ra khỏi hiện trường được 10 thi thể.

MỚI - NÓNG