Tin 'cháu bé bị hành hạ dã man' chết là thất thiệt

Cháu Hào Anh (phải) vẫn khỏe mạnh và đang học tập tốt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Ảnh: Người Lao Động
Cháu Hào Anh (phải) vẫn khỏe mạnh và đang học tập tốt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Ảnh: Người Lao Động
Ngày 14-11, ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, khẳng định, tin cháu Hào Anh chết là thất thiệt. Chiều cùng ngày, phóng viên trực tiếp đến gặp Hào Anh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau và nhận thấy sức khỏe của cháu vẫn bình thường.

Tin 'cháu bé bị hành hạ dã man' chết là thất thiệt

>> Hoãn xử phúc thẩm vụ hành hạ dã man cháu bé
>> Vợ chồng hành hạ cháu bé dã man kêu oan
>> Cháu bé bị hành hạ dã man xuất viện

Ngày 14-11, ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, khẳng định, tin cháu Hào Anh chết là thất thiệt. Chiều cùng ngày, phóng viên trực tiếp đến gặp Hào Anh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau và nhận thấy sức khỏe của cháu vẫn bình thường.

Cháu Hào Anh (phải) vẫn khỏe mạnh và đang học tập tốt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Ảnh: Người Lao Động
Cháu Hào Anh (phải) vẫn khỏe mạnh và đang học tập tốt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Ảnh: Người Lao Động.

Trước đó, ngày 13-11, ở Cà Mau rộ lên tin đồn cháu Hào Anh đã chết làm bàng hoàng dư luận. Ông Hoàng cho biết không biết tin đồn này xuất phát từ đâu nhưng đã lan đi rất nhanh.

Từ khi xuất hiện tin đồn trên, ông liên tục nhận nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, thậm chí kiều bào ở nước ngoài cũng gọi điện về xác minh.

Bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) vừa nghe tin đã từ quê nhà đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để xem thực hư.

Bà Thoa cho biết mấy ngày qua, người nhà của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm luôn yêu cầu bà viết đơn bãi nại nhưng bà từ chối.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vợ chồng Giang - Thơm hành hạ cháu Hào Anh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25-11.

Theo D.Nhân
Người Lao Động

MỚI - NÓNG