Tin mới nhất vụ chấm dứt hoạt động Ngôi nhà Hạnh phúc

TPO - Theo báo cáo của UBND TP.HCM, có 28 trẻ ở điểm nuôi giữ trẻ Ngôi nhà Hạnh Phúc được thân nhân đón về gia đình; một trường hợp 23 tuổi hòa nhập cộng đồng, và một trường hợp chuyển vào Làng Thiếu niên Thủ Đức.

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả giải quyết vụ việc liên quan đến điểm nuôi giữ trẻ Ngôi nhà Hạnh Phúc (tại số B7/16AD4, tổ 129, ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), mà theo chính quyền thành phố là trái phép.

Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện quy trình giải quyết vụ việc liên quan đến điểm nuôi giữ trẻ này, bao gồm thông báo thân nhân, gia đình các trẻ về việc chấm dứt hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại địa chỉ trên và đề xuất phương án giải quyết đối với trẻ tại cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích của trẻ. Đồng thời, tiếp xúc, tìm hiểu hoàn cảnh và tư vấn tâm lý từng trường hợp cụ thể để có hướng hỗ trợ, đặc biệt đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả, có 28 trẻ có thân nhân đến đón. Thành phố cho hòa nhập cộng đồng một trường hợp 23 tuổi và chuyển một trường hợp vào Làng Thiếu niên Thủ Đức (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM) vì gia đình không có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

Sau khi hoàn tất việc bàn giao trẻ về gia đình, đại diện UBND huyện Bình Chánh đã làm việc với cơ sở Ngôi nhà Hạnh Phúc, chính thức chấm dứt hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố.

MỚI - NÓNG