Tin mới vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng tại Quảng Nam

Ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh.
Ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh.
TPO - Tại cuộc họp báo thông tin tình hình KT-XH chiều 1/11, ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông tin về vụ phá rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Ông Quang cho hay, liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam ông Phùng Văn Bảy (trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Bảy đang quản lý 36.000m2, trong đó 30.000m2 trồng keo.

Có dư luận đặt nghi vấn rằng ông Bảy có thực sự là đối tượng cầm đầu vụ phá rừng này hay còn có ai khác “chống lưng” bởi bản thân ông Bảy thuộc diện hộ nghèo?!

Tại buổi họp báo, ông Quang cho biết: "Hiện Công an huyện Tiên Phước đang thụ lý điều tra vụ việc. Ngoài việc điều tra đối tượng Bảy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc”.

Ngày 30/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 11524/VPCP-NN về việc báo cáo tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng và phá rừng xảy ra tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên nêu tại văn bản số 148/BC-UBND ngày 9/10/2017 theo đúng quy định của Pháp luật; Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý và bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Tin mới vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng tại Quảng Nam ảnh 1 Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh. Ảnh H. Văn

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin người dân địa phương phản ánh hàng trăm ha rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) bị chặt phá nghiêm trọng. Đặc biệt, tại tiểu khu 577, nhiều khoảnh rừng bị đốt cháy nham nhở, thân cây, gốc cây nằm la liệt. Sau đó các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Ngày 22/9, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp tiếp cận hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Chiều 1/11, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Văn Cự - Trưởng Công an huyện Tiên Phước cho hay đơn vị đang tích cực điều tra vụ phá rừng Tiên Lãnh.  

Theo ông Cự, hiện, cơ quan công an chưa tiếp nhận đơn thư tố cáo nào về việc có tiếp tay của cán bộ chức năng trong vụ việc.

MỚI - NÓNG