​Tin mới vụ 'sổ đỏ' của Nguyên Bí thư huyện ủy Chư Sê

Lô đất 376m2 của ông Nguyễn Văn Lành
Lô đất 376m2 của ông Nguyễn Văn Lành
TP - Văn bản của Thanh tra huyện Chư Sê (Gia Lai) nêu, việc cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Lành (nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Sê) 376m2 đất có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định Luật đất đai gây thất thoát ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông này nói rằng Thanh tra huyện Chư Sê  làm việc không khách quan, áp đặt...

Ông Lành giải thích thêm, năm 1981 huyện Chư Sê được thành lập, ông về làm cán bộ và được cấp 2 lô đất 158 và 160 (đường Nguyễn Chí Thanh, trị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), riêng lô 159 ( diện tích 376m2) có đường điện 35KV đi qua nên thời điểm đó không được cấp. Sau khi đường điện 35KV được di dời ra phía đường Nguyễn Chí Thanh, vào năm 2019, ông Lành đã xin cấp sổ đỏ lô 159 để "liền thửa" với 2 lô 158 và 160. Từ đó, ông Lành khẳng định việc Thanh tra huyện Chư Sê đã làm không khách quan, áp đặt, vụ việc dân sự nhưng lại chuyển qua cơ quan điều tra.

“Hồi trước tôi làm Bí thư Huyện ủy Chư Sê, có người không ưa nên chơi như thế thôi. Chuyện cá nhân thôi. Đây cũng chỉ là đất nông nghiệp, khi chuyển đổi mục đích mới nộp tiền chứ. Thanh tra huyện Chư Sê nói tôi gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng là không đúng”,  ông Lành nói.

Trước đó, Thanh tra huyện Chư Sê có văn bản gửi UBND huyện Chư Sê kiến nghị xử lý việc cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Lành ( diện tích 376m2) vì cho rằng có dấu hiệu cố ý làm trái quy định Luật đất đai, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng.

Theo Thanh tra huyện Chư Sê, việc cấp sổ đỏ này có tính chất phức tạp, làm sai từ khi kê khai đến khi cấp sổ đỏ và sau đó ông Lành đã tặng lại con trai.... Thanh tra kiến nghị UBND huyện Chư Sê chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.