Tin mới vụ tai nạn lúc sáng sớm khiến 3 người chết

Cú va chạm mạnh khiến xe 7 chỗ găm thẳng đầu vào hông xe tải. Ảnh: VnExpress
Cú va chạm mạnh khiến xe 7 chỗ găm thẳng đầu vào hông xe tải. Ảnh: VnExpress
TPO - Hôm nay, các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra sáng 19/7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã được chuyển về quê Nghệ An.

Chiều 19/7, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Vương Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa cho biết: Ba người tử vong gồm Lê Văn Mùi (SN 1965), Nguyễn Văn Tân (SN 1953) và Nguyễn Thái Hà (SN 1986) và bốn người bị thương gồm Lê Văn Bình (SN 1971), Nguyễn Văn Xuân (SN 1956), Lê Văn Tuấn (SN 1992), Lê Văn Minh (SN 1969) đều thường trú ở tỉnh Nghệ An đã được đưa về quê.

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong số tiền 3 triệu đồng/người, 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương nặng và 1 triệu đồng cho nạn nhân bị thương nhẹ. Đồng thời, Ban ATGT tỉnh cũng hỗ trợ chi phí xe để đưa các nạn nhân tử vong về quê an táng và đưa các nạn nhân bị thương về bệnh viện tại Nghệ An để tiếp tục điều trị. Ngoài ra, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng với ngành chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu; nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ việc.

Trước đó, lúc gần 5h ngày 19/7, xe ô tô 7 chỗ BKS 37A 09633 do tài xế Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam – Bắc. Khi đến địa phận thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, chiếc xe trên đã va vào đuôi xe đầu kéo BKS 36R 00201 do Phạm Khắc Mạnh (SN 1977, trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 4 người trên xe ô tô 7 chỗ bị thương. 

Được biết, 7 nạn nhân bị thương vong trong vụ tai nạn đều là anh em họ hàng trong một gia đình đang trên đường từ Nam Đàn (Nghệ An) đi tỉnh Bắc Giang để tổ chức lễ dạm ngõ cho chú rể Lê Văn Tuấn (là một trong 4 nạn nhân bị thương nặng).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.