Tin mới vụ tai nạn ô tô kinh hoàng trên cao tốc TP.HCM-Long Thành

Hai nạn nhân bị thương nặng là ông Khanh (chấn thương sọ não, gãy cả 2 đùi) và ông Sang (chấn thương sọ não, kèm đa chấn thương). Ảnh: Quốc Ngọc.
Hai nạn nhân bị thương nặng là ông Khanh (chấn thương sọ não, gãy cả 2 đùi) và ông Sang (chấn thương sọ não, kèm đa chấn thương). Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Vụ tai nạn ô tô liên hoàn tại km13+300, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM) vào hôm qua (18/6), đã khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên khiến hơn chục người bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Long Thành. Sau đó, một số nạn nhân đã được chuyển tới điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
 
Đêm ngày 18/6, bác sĩ Vũ Minh Ngọc - trưởng kíp trực khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, có tổng cộng 7 nạn nhân của vụ tai nạn kể trên được chuyển tới điều trị tại bệnh viện. Các nạn nhân bắt đầu nhập viện vào lúc 20h30 cùng ngày.

Trong số các nạn nhân, có hai trường hợp nặng, đều bị chấn thương sọ não kèm đa chấn thương là ông Đặng Tuấn Khanh (48 tuổi) và ông Nguyễn Văn Sang (50 tuổi). Cháu bé Lê Hồng Phát (4 tuổi) bị đa chấn thương phần mềm.

Khoảng 21h30, có thêm 4 nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đó là anh Quách Trấn Đông (32 tuổi, quốc tịch Đài Loan), Tạ Diệu Lan (32 tuổi, quốc tịch Canada), Lương Vũ Dân (29 tuổi) và Vương Gia Lân (30 tuổi). Các nạn nhân này nhập viện trong tình trạng giảm tri giác và các vết thương ở đầu, mặt.

Hiện cả 7 người đã tỉnh và có thể tiếp xúc được. Điều khá “lạ” là các bệnh nhân này được Bệnh viện Long Thành chuyển lên TPHCM cấp cứu bằng 4 chiếc… taxi.

Tin mới vụ tai nạn ô tô kinh hoàng trên cao tốc TP.HCM-Long Thành ảnh 1

Các nạn nhân khác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.

Các nạn nhân cho biết, họ đều là hành khách trên xe 30 chỗ của hãng PT. Khoảng 15h ngày 18/6, xe đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về TPHCM, thì bất ngờ có một xe khách 45 chỗ đi phía trước bị tuột dốc khi đang lên cầu.

Trước tình huống này, tài xế xe 30 chỗ phải lách xe, tránh gấp ô tô 45 chỗ. Cú lách làm xe 30 chỗ quay ngang đường. Lập tức các xe khác từ phía sau gồm xe container, xe tải, xe 7 chỗ tông vào xe 30 chỗ, đồng thời tông liên hoàn vào nhau.

MỚI - NÓNG