Tin thêm về một phụ nữ VN bị sát hại tại Nhật

Tin thêm về một phụ nữ VN bị sát hại tại Nhật
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, cảnh sát Nhật Bản đã phát hiện thi thể một nữ tu nghiệp sinh Việt Nam tại nhà riêng ở thành phố Ô-tô-oa, tỉnh Ai-chi (miền Đông Nhật Bản) sáng 29/7.

Khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường cho thấy trên đầu và bụng nạn nhân có nhiều vết thương giống như vết chém, không có dấu hiệu bị cưỡng bức, ẩu đả hoặc phòng bị lục lọi.

Cục lãnh sự Việt Nam và Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản cho biết nạn nhân là chị Lê Thị Lý, 24 tuổi, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa, được Công ty SULECO đưa sang Nhật Bản làm việc từ ngày 7/9/2001. Sau đó, thông qua các công ty môi giới, nạn nhân vào làm việc cho công ty Nizekku chuyên sản xuất phụ tùng ô tô ở Ai-chi.

Cảnh sát cũng đã thẩm vấn chủ công ty Nizekku và được người này cho biết đã nhìn thấy nạn nhân lần cuối cùng vào trưa 28/7 đi cùng với một người. Tuy nhiên, hiện cảnh sát chưa xác minh được người đi cùng nạn nhân là ai. Cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ này.

Cục lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã đề nghị công an nước sở tại điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG