Lạng Sơn: Đìu hiu chợ quần áo Trung Quốc

Lạng Sơn: Đìu hiu chợ quần áo Trung Quốc
TP - Mặc dù Chủ nhật, 31/5, song tại tầng hai và tầng ba, nơi tập trung khoảng 200 gian hàng bán đồ may mặc sẵn Trung Quốc khá vắng vẻ.

Chị Lý, một chủ hàng chuyên bán quần áo có ô ở nơi trung tâm tầng ba, thở dài: “Bây giờ là bốn giờ chiều mà tôi vẫn chưa mở hàng. Ngày trước, khách du lịch, khách buôn chen chân đến xem, mua hàng đến nỗi bảo vệ chợ phải kêu loa nhắc nhở mọi người cẩn thận không bị kẻ gian móc túi. Giờ vắng hoe”.

Đông Kinh là chợ đầu mối chuyên bán hàng Trung Quốc ở thành phố Lạng Sơn. Chợ có trên 1.000 gian hàng, trong đó có gần một phần ba tiểu thương kinh doanh bán hàng may mặc sẵn. Nhiều người cũng trong hoàn cảnh tương tự chị Lý. Còn tại chợ cửa khẩu Tân Thanh, lượng người xem nhiều hơn người mua.

Theo ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Cty CP Đầu tư &PT Thương mại Tam Thanh, tại chợ Sài Gòn - Tân Thanh có bố trí 1.200 quầy kinh doanh, nhiều người đã đăng ký đặt chỗ nhưng chưa vào làm. Họ thấy dạo này vắng khách nên chần chừ.  

MỚI - NÓNG