Khó khăn nào cũng vượt qua

Năm 2009, Xí nghiệp Khe Sim - Tổng Cty Đông Bắc đón mừng tấn than thứ 1 triệu trong điều kiện tài nguyên khó khăn, phân bố rải rác và nhỏ lẻ…
Năm 2009, Xí nghiệp Khe Sim - Tổng Cty Đông Bắc đón mừng tấn than thứ 1 triệu trong điều kiện tài nguyên khó khăn, phân bố rải rác và nhỏ lẻ…
TP - Ngày 23-8, Đảng bộ Tổng Cty Đông Bắc khóa IV nhiệm kỳ 2010 - 2015 sẽ khai mạc tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).
 Năm 2009, Xí nghiệp Khe Sim - Tổng Cty Đông Bắc đón mừng tấn than thứ 1 triệu trong điều kiện tài nguyên khó khăn, phân bố rải rác và nhỏ lẻ…
Năm 2009, Xí nghiệp Khe Sim - Tổng Cty Đông Bắc đón mừng tấn than thứ 1 triệu trong điều kiện tài nguyên khó khăn, phân bố rải rác và nhỏ lẻ… .

Là một đơn vị quân đội làm kinh tế, ngoài mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, Đảng bộ Tổng Cty Đông Bắc thống nhất cao mục tiêu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao và nâng cao vị thế của Tổng Cty…

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng của Đảng bộ là xây dựng Tổng Cty thành doanh nghiệp mạnh của Bộ Quốc phòng và của Tập Đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó phải thực hiện thắng lợi các mục tiêu sau: Giá trị sản xuất tăng trưởng từ 12-15%/năm. Tổng doanh thu đến năm 2015 đạt 11.000 tỷ đồng. Lợi nhuận tới năm 2015 đạt 3.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách 400-500 tỷ đồng.

Phát triển nguồn vốn chủ sở hữu đến năm 2015 đạt 1.300 tỷ đồng. Thu nhập đầu người bình quân tới năm 2015 là 11 triệu đồng/người/tháng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm, mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành với quy mô hợp lý. Đầu tư công nghệ tiên tiến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đạt sản lượng khai thác than trên 4 triệu tấn/năm. Quặng sắt đạt 1,5 triệu tấn…

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là xây dựng chiến lược phát triển của Tổng Cty gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng trên các địa bàn chiến lược. Kết hợp tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và huấn luyện quân sự. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị…

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Đảng bộ Tổng Cty Đông Bắc nhận thức rõ trong giai đoạn 2010- 2015, ngoài những thuận lợi, Tổng Cty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức: Điều kiện khai thác ngày càng khó khăn; Các mỏ lộ thiên khai thác xuống sâu, một số mỏ kết thúc khai thác, trữ lượng tài nguyên giảm, sản lượng than khai thác hầm lò hàng năm tăng tỷ trọng lớn đòi hỏi phải đầu tư thiết bị, công nghệ, nguồn vốn ngày càng lớn. Lực lượng lao động kỹ thuật cao còn thiếu đặc biệt trong khai thác hầm lò, thời thiết ngày càng diễn biến bất thường…

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển, Tổng Giám đốc Tổng Cty Đông Bắc khẳng định, điều kiện sản xuất kinh doanh của Tổng Cty Đông Bắc trong những năm vừa qua vốn đã nhiều khó khăn so với một số đơn vị bạn với hầu hết là mỏ nhỏ, trữ lượng tài nguyên thấp, địa chất phức tạp…

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Tổng Cty đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong những chìa khóa thành công là Đảng Bộ, lãnh đạo Tổng Cty, đơn vị trực thuộc đã phát huy tốt và nhuần nhuyễn tính kỷ luật của người lính cùng tính Kỷ luật - Đồng tâm của người thợ mỏ. Với người lính thì nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua…

MỚI - NÓNG