Kinh doanh xuất bản trượt dốc không phanh

Kinh doanh xuất bản trượt dốc không phanh
TP - Ngày 19-3-2012, tại TPHCM, Bộ Thông Tin Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2011, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2012, thu hút đông đảo các nhà xuất bản và các công ty phát hành sách trên cả nước tham dự.

>Sách lậu được thao túng

Năm 2011, nhìn chung lượng sách xuất bản tăng. Toàn ngành xuất bản được 27.542 cuốn sách với số lượng 293,723 triệu bản. Tuy nhiên, về văn hóa phẩm, một trong lĩnh vực sinh lời đáng kể, ngành chỉ xuất bản được 26,365 triệu bản.

Năm 2011, tổng vốn đầu tư vào ngành xuất bản là 2.272,663 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng doanh thu toàn ngành đạt 2.695,894 tỷ đồng, giảm 25,6% so với 2010.

 Doanh thu giảm trên cả hai phương diện, doanh thu tự doanh của các nhà xuất bản giảm 26% và doanh thu liên kết với các đối tác cũng giảm 12%.

Ông Lý Bá Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết: “Lợi nhuận sau thuế của toàn ngành là 53,473 tỷ đồng, giảm so với năm 2010 là 10%. Kinh doanh kém hiệu quả khiến việc nộp ngân sách chỉ đạt 43,481 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm trước đó”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG