Tiểu thương chợ Đông Kinh bán hàng trở lại

Tiểu thương chợ Đông Kinh bán hàng trở lại
TP - Sau hai ngày bãi thị, phản đối Cty chợ Lạng Sơn, khiến công việc thăm quan, mua bán hàng hóa của dân ở chợ Đông Kinh, trở nên đình trệ.

>Tiểu thương chợ Đông Kinh đồng loạt bỏ chợ
>Lạng Sơn: Tiểu thương chợ Đông Kinh bán hàng trở lại
>Tiểu thương chợ Đông Kinh tiếp tục bãi thị

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh, thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo Cty chợ Lạng Sơn thông báo, gửi những thông tin chính thống liên quan đến quyền lợi, hoạt động kinh doanh tại chợ.

Tối 24-3, Hội Phụ nữ chợ Đông Kinh họp toàn thể hội viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của chị em. Các cơ quan, ban ngành chức năng trong tỉnh đã vào cuộc, tìm hiểu sự việc, động viên các tiểu thương kinh doanh trở lại.

Ngày 25-3, có khoảng 30% số tiểu thương (chủ của gần 60 quầy hàng) tại tầng 1 đã mở cửa, bán hàng.

Theo quan sát của PV, 17 giờ chiều, có hàng nghìn lượt du khách đã đến mua sắm. Một lãnh đạo Cty chợ Lạng Sơn cho biết, trong số tiểu thương mở quầy đã bị “đồng nghiệp”chửi bới, lăng mạ, đe dọa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG