'Vì một Việt Nam xanh'

'Vì một Việt Nam xanh'
TPO – Ngày hội trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”, “Thanh niên với môi trường” vừa diễn ra tại rừng phòng hộ Cấm Sơn (Tân Sơn-Lục Ngạn–Bắc Giang) và Vườn quốc gia Bến En (Hải Vân-Như Thanh-Thanh Hóa).
Trồng rừng ở vườn quốc gia Bến En
Trồng rừng ở vườn quốc gia Bến En.

Ngày hội do chính quyền, đoàn thanh niên tỉnh, huyện, xã sở tại, ban quản lý hai vườn quốc gia trên cùng Cty Canon Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên địa phương cùng hàng trăm thành viên “Mạng tình nguyện Canon Việt Nam hoạt động văn hóa xã hội”.

Tại huyện Lục Ngạn, đây là năm thứ ba dự án trồng rừng của Canon Việt Nam được thực hiện, với tổng diện tích trồng mới 50 ha.

Tại huyện Như Thanh, đây là năm thứ hai thực hiện, với tổng diện tích trồng mới 30 ha rừng đặc dụng.

Ngày hội trồng rừng được chuẩn bị công phu, trở thành sự kiện góp phần giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho bạn trẻ và tạo lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng “hành tinh xanh".

Ngoài việc trồng rừng, tại các buổi ra quân “Thanh niên với môi trường”, các học sinh, Đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên Canon còn cùng nhau dọn vệ sinh, nhặt rác làm sạch đường; thăm hỏi, động viên gia đình và học sinh trong dự án học bổng Canon “Vun đắp tương lai”.

Dự án trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” của Canon Việt Nam ra đời năm 2010, đến nay đã triển khai trồng mới 80ha rừng. Thời gian tới, Dự án này sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa, tại nhiều vùng, địa phương, góp phần mang lại màu xanh trên cả nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG