Tin vắn ngày 6-4

Tin vắn ngày 6-4
TP - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản phê bình các bệnh viện Mắt T.Ư, Da liễu T.Ư, Nhi T.Ư, Lão khoa T.Ư, ĐH Xây dựng, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông...do các đơn vị này vi phạm trong quản lý các điểm trông giữ xe.

Thành phố yêu cầu xử lý thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm nhiều lần về phí trông giữ xe, nhất là tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phổi Hà Nội...

- Hà Nội - Hôm qua, Bộ VHTT&DL công bố Quyết định số 1153 ngày 27-3, về việc sáp nhập Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Kịch Việt Nam. NSND Lê Hùng đảm chức Giám đốc Nhà hát Kịch Quốc gia VN.

- TT-Huế - Giám sát dịch dựa vào cộng đồng là hội thảo do Dự án Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tại thành phố Huế sáng 5-4, nhằm đánh giá hiệu quả giám sát dịch bệnh từ cộng đồng tại Việt Nam.

Mô hình được thử nghiệm (từ năm 2009 đến 2012) tại 123 xã thuộc các tỉnh, thành Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang, Quảng Trị, với hơn 2.000 cộng tác viên.

- Cần Thơ - Sáng 5-4, tổ bảo vệ cầu Cần Thơ phát hiện xe máy 68S2- 5773 dựng giữa cầu, trong cốp xe có giấy CMND Tô Quốc Toàn, SN 1991, nguyên quán xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang), thường trú xã Thạnh Xuân (Châu Thành, Hậu Giang).

Thân nhân của anh Toàn có mặt cho biết, một ngày trước, anh đã nói với một người bạn thân là sẽ nhảy cầu Cần Thơ vì buồn chuyện gia đình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.