Ồ ạt trồng cây thuốc phiện

Cây thuốc phiện được trồng ở Lạng Sơn Ảnh: Thủy Quyên
Cây thuốc phiện được trồng ở Lạng Sơn Ảnh: Thủy Quyên
TP- Mới đây ở Lạng Sơn lại rộ tin đồn cây thuốc phiện chữa bách bệnh, khiến nhiều dân tộc ít người ở rẻo cao đua nhau gieo trồng.

> Thanh Hóa: Trồng cây thuốc phiện trong vườn

Theo thống kê, chỉ trong thời gian ngắn, công an phát hiện 33 trường hợp gieo trồng 12.222 cây thuốc phiện, trên diện tích 455 m2.

Cây thuốc phiện được trồng ở Lạng Sơn Ảnh: Thủy Quyên
Cây thuốc phiện được trồng ở Lạng Sơn.  Ảnh: Thủy Quyên.

Công an huyện Văn Quan vừa phát hiện 2.195 cây thuốc phiện của 16 hộ dân trên địa bàn, với diện tích 142,4 m2, ở vùng sâu, vùng xa.

Trung tá Hoàng Văn Đèo, Đội phó Đội Phòng chống ma túy - Công an huyện Văn Quan, cho biết: Mùa trồng cây thuốc phiện kéo dài từ tháng giêng đến hết tháng tư.

Do nhận thức còn hạn chế, nghe đồn cây thuốc phiện chữa được bệnh nấm ngứa, đường tiêu hoá…, nhiều hộ dân tái trồng loại cây này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".