Tin vắn ngày 7 – 5

Tin vắn ngày 7 – 5
TP - Chiều 5- 5, tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy mạnh, làm sập một ngôi nhà, làm tốc mái, hư hỏng nặng hai nhà và làm hư hỏng, ướt nhiều trang thiết bị làm việc của cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng 483 (bản Lát, xã Tam Chung).

> Tin vắn 06 – 05

Ngoài ra, hàng chục ngôi nhà của người dân ở các xã Tam Chung, Tén Tằn... bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng.

Mưa lớn kèm gió lốc sáng 5-5 đã khiến gần 70 ngôi nhà dân ở TP Yên Bái bị tốc mái và hơn 40ha hoa màu bị đổ gẫy. Lực lượng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn hiện đang giúp dân khắc phục hậu quả và hỗ trợ những hộ bị thiệt hại nặng.

TPHCM - Khoảng 17 giờ 15 ngày 6-5, ông Trần Nghĩa Hiệp (SN 1963, ngụ quận 6, TPHCM) đang chạy xe ba gác máy (không rõ biển số) chở rác trên đường Hậu Giang.

Đến trước nhà số 554 Hậu Giang (phường 12, quận 6), phía sau chiếc xe bốc khói mù mịt nên ông Hiệp tấp xe vào lề đường. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên bao trùm cả chiếc xe. Trong vài phút, chiếc xe đã cháy rụi hoàn toàn.

Đồng Nai - 11 giờ 30 ngày 6-5 xảy ra vụ cháy lớn tại Cty Tân Đông Dương (chuyên sản xuất mực in tại KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Đám cháy xuất phát từ kho chứa nguyên liệu của Cty sau đó lan rộng ra.

Lực lượng PCCC đã điều 7 xe cứu hỏa, đến 15 giờ cùng ngày vụ cháy được khống chế. Khoảng 700m2 nhà xưởng của Cty này đã bị cháy rụi cùng nhiều hàng hóa bên trong.

TT-Huế - Sáng 6-5, ban nhạc đường phố Ngẫu Hứng ra mắt công chúng thành phố Huế, tại công viên Lý Tự Trọng. Chương trình do Ngân hàng Đông Á tổ chức, với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích cho HS, SV vào mỗi sáng chủ nhật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.