Sách và Chấn hưng giáo dục

Sách và Chấn hưng giáo dục
TP - Ngày 6-5, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (Ired), Dự án sách hay, Bộ VH-TT&DL và Hội Thư viện Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Sách và chấn hưng giáo dục” với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là các nhà giáo dục, nhà sư phạm…

> 500 gian hàng tại Hội sách TPHCM

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu lên tầm quan trọng của văn hóa đọc, những suy nghĩ, đánh giá đúng vai trò của sách đối với giáo dục và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của sách trong công cuộc chấn hưng giáo dục nước nhà.

Theo TS Hồ Thiệu Hùng, sách giáo khoa hiện nay dư nhiều kiến thức chưa thiết thực nhưng lại thiếu nhiều kiến thức rất cần cho cuộc sống.

Vì thế việc sửa đổi nội dung học sao cho thiết thực là vô cùng cấp bách. PGS. TS Nguyễn Thiện Tống đưa ý kiến: Để nâng cao chất lượng giáo dục, cần rèn luyện thói quen và kỹ năng đọc sách cho sinh viên nhằm giúp họ có văn hóa đọc để tiếp nhận kiến thức mới và thích nghi với tình hình liên tục đổi mới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.