Tuần sau phóng vệ tinh Vinasat-2

Tuần sau phóng vệ tinh Vinasat-2
TP - Dự kiến, vệ tinh viễn thông Vinasat-2 của Việt Nam, do hãng Mỹ Lockheed Martin chế tạo, được phóng lên quỹ đạo sáng sớm ngày 16-5 tại French Guiana (một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Mỹ), theo nguồn tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngày 7-5.

Vinasat-2 có 24 bộ phát đáp (nhiều hơn 4 bộ so với Vinasat-1), sử dụng băng tần Ku, phủ sóng Việt Nam, Lào, Campuchia và một số nước lân cận.

Vinasat-2 có tuổi thọ tối thiểu 15 năm, tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD; liên danh Tổng Cty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Bảo Việt là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh này. Ước tính, thời gian thu hồi vốn của Vinasat-2 khoảng 10-12 năm (tương tự Vinasat-1 được phóng năm 2008).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.