Năm trẻ ngộ độc vì ăn nhộng ve sầu

Năm trẻ ngộ độc vì ăn nhộng ve sầu
TP - Tin từ BV Nhi đồng 1 TPHCM hôm 18-5 cho biết, nơi đây vừa cấp cứu 5 bệnh nhi ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận trong tình trạng ngộ độc.

> Dân ngộ độc và tử vong do nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

Trước đó, các trẻ này được BV Bình Thuận chuyển vào gồm Đ.T.T 3 tuổi; L.V.Q. 8 tuổi; H.V.T và Đ.T.TH đều 11 tuổi và em Đ.T.K.N 13 tuổi. Ba trong số 5 bệnh nhi là anh em ruột.

Các bác sĩ cho biết ngày 13-5, năm bệnh nhi trên cùng 10 trẻ khác đã đào nhộng ve sầu ở dưới đất lên, sau đó xào với dầu ăn.

Bốn giờ sau ăn, các em bắt đầu có biểu hiện nôn ói nhiều kèm triệu chứng rối loạn thần kinh như kích thích, run tay chân và biểu hiện co giật…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG