Quân đội Việt - Lào sẽ tăng cường hợp tác

Quân đội Việt - Lào sẽ tăng cường hợp tác
TP - Chiều 28-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thiếu tướng Su-von Lương-bun-mi, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào.

> 'Ấm tình keo sơn'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn quân đội hai nước tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là trao đổi kinh nghiệm trọng xây dựng quân đội, cùng nhau hợp tác bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới, hợp tác xây dựng các cụm bản ở vùng biên theo thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; hợp tác trong đào tạo cán bộ…

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa quân đội 2 nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng mong muốn Lào tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đưa các hài cốt quân tình nguyện Việt Nam đang an nghỉ tại Lào về nước.

Khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác về quốc phòng giữa hai nước, Thiếu tướng Su-von Lương-bun-mi mong muốn Việt Nam tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Lào trong công tác đào tạo cán bộ quốc phòng.

lNgày 28-5, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á 2012 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan ngày 31-5.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.