Tiêu hủy đồ chơi bạo lực, hàng kém chất lượng

Tiêu hủy đồ chơi bạo lực, hàng kém chất lượng
TP - Sáng 30-5, Chi cục Quản lý Thị trường TT- Huế phối hợp Công an, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính tổ chức hội đồng tiêu hủy hàng chục nghìn sản phẩm hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái do các đội QLTT, công an tịch thu thời gian qua.

> Đồ chơi bạo lực, kinh dị tràn ngập ở chợ Kỳ Lừa

Lượng lớn hàng hóa bị tiêu hủy đợt này gồm 8.800 băng đĩa các loại, 6.678 đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực (súng đạn nhựa), 4.059 mũ bảo hiểm, 3.645 cuốn sách, 1.550 kg tỏi, nhiều loại tem, niêm màng co giả (dùng cho bình gas), các loại rượu giả, rượu kém phẩm chất, sữa, nước ngọt đóng lon, bột ngọt, đường, bánh kẹo...Đợt này, lực lượng chức năng còn tiêu hủy gần 400 bình chứa khí hoá lỏng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.