Sẽ đề nghị công nhận chùa Hương là di sản thế giới

Sẽ đề nghị công nhận chùa Hương là di sản thế giới
TP - UBND thành phố Hà Nội vừa báo cáo thường trực Thành ủy Hà Nội dự thảo Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

> Người mở lối Chùa Hương

Theo đó, Hà Nội đề xuất xây dựng mới trung tâm văn hóa dọc bờ Bắc và bờ Nam sông Hồng, trục kết nối không gian Thành cổ Hà Nội và trục tây hồ Tây - Cổ Loa theo hướng: Tổ chức các không gian lễ hội văn hóa, các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô.

UBND thành phố cho biết, dự kiến sẽ xây dựng trung tâm văn hoá quốc gia trên trục hồ Tây - Ba Vì tại vị trí đoạn từ vành đai xanh sông Nhuệ đến vành đai 4.

Từ nay đến năm 2015, Hà Nội sẽ trình Bộ VHTT&DL, UNESCO công nhận khu di tích chùa Hương (huyện Mỹ Đức) và khu di tích làng Việt cổ Đường Lâm (Sơn Tây) là di sản văn hoá của thế giới... Đây là bản quy hoạch văn hoá cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG