Áp thấp nhiệt đới đang lớn thành bão

Tàu cá ĐNa 90538 gặp nạn do áp thấp nhiệt đới, trước khi được lai dắt vào bờ Ảnh: Danang MRCC cung cấp
Tàu cá ĐNa 90538 gặp nạn do áp thấp nhiệt đới, trước khi được lai dắt vào bờ Ảnh: Danang MRCC cung cấp
TP - Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão T.Ư, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn vừa có công điện, yêu cầu các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Phú Yên; các bộ GTVT, Quốc phòng chủ động đối phó áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng lớn thành bão trên biển Đông.

> Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão

Tàu cá ĐNa 90538 gặp nạn do áp thấp nhiệt đới, trước khi được lai dắt vào bờ Ảnh: Danang MRCC cung cấp
Tàu cá ĐNa 90538 gặp nạn do áp thấp nhiệt đới, trước khi được lai dắt vào bờ.  Ảnh: Danang MRCC cung cấp.

Công điện yêu cầu các địa phương, bộ, ngành theo dõi, kiểm đếm, tìm mọi cách thông báo cho chủ tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến của ATNĐ, chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía bắc Vĩ tuyến 17.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đầu giờ chiều 17-6, ATNĐ cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, cấp 7 (từ 39 đến 61 km/h), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo, ATNĐ tiếp tục di chuyển chậm theo hướng đông - đông bắc, tốc độ khoảng 3 - 5 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ hôm nay (18-6), vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 210 km về phía Đông.

Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 đến 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Tối 17-6, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 2 (Danang MRCC) lai dắt tàu cá ĐNa 90538 cùng 8 ngư dân cập cảng Đà Nẵng an toàn.

Sáng 16-6, khi đang đánh bắt cá ở vùng biển cách bờ Đà Nẵng 90 hải lý, tàu cá ĐNa 90538, do ông Nguyễn Văn Hai (42 tuổi, ở Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, gặp áp thấp nhiệt đới, sóng lớn giật cấp 7-8. Đến trưa, tàu bị sóng đánh phá nước, gãy bánh lái. Tối 16-6, tàu SAR 274 xuất bến, sau 4 giờ tiếp cận được tàu cá ĐNa 90538.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.