Bệnh viện hỗ trợ gia đình trẻ sơ sinh tử vong

Bệnh viện hỗ trợ gia đình trẻ sơ sinh tử vong
TP - Ngày 17-6, bác sĩ Huỳnh Quốc Việt, Phó giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết: “Ban giám đốc Bệnh viện Sản - nhi Cà Mau nhanh chóng làm rõ trường hợp trẻ sơ sinh tử vong trong bụng mẹ vào ngày 16-6.

> Chấn chỉnh quy trình chăm sóc sản phụ

Trước mắt, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho xe đưa và hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để an táng. Anh Nguyễn Văn Luân (TP Cà Mau) đưa vợ là Lê Thị Kiều Nga (26 tuổi), chờ sinh tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tối 15-6.

Thấy vợ đau bụng nhiều nên anh Luân yêu cầu mổ. Nhưng các bác sĩ siêu âm ghi nhận thai nhi phát triển tốt, để sinh thường.

Đến 9 giờ ngày 16-6, bác sĩ mổ cấp cứu, nhưng bé gái nặng 3,2 kg đã tử vong trong bụng mẹ. Anh Luân ôm xác con khiếu nại, trình báo công an.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG