Khai mạc chương trình về học máy

Khai mạc chương trình về học máy
TP - Sáng qua, tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình chuyên biệt về học máy (machine learning) do GS Hồ Tú Bảo, Ủy viên Hội đồng Khoa học của VIASM và là giáo sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, chủ trì.

> Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Bắc Đẩu Bội tinh

Khoảng hơn 100 học viên đến từ nhiều trường ĐH, nhiều cơ quan nghiên cứu đăng ký tham gia.

Theo GS Trần Văn Nhung, mùa hè này là thời kỳ bận rộn nhất trong năm 2012 của VIASM, trong đó chương trình chuyên biệt sẽ chiếm 50% công suất hoạt động của viện (từ 18-6 đến giữa 17- 8).

Theo GS Hồ Tú Bảo, học máy là một trong vài lĩnh vực phát triển sôi động nhất của khoa học máy tính trong vòng hơn hai chục năm vừa qua.

Cốt lõi của học máy là việc phân tích các tập dữ liệu để tìm ra các quy luật, các mẫu dạng, các mô hình…

GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc Khoa học của VIASM sẽ từ Mỹ trở về tiếp tục làm việc tại viện từ ngày 7-7. Theo kế hoạch, GS Châu sẽ tổ chức một lớp học về lý thuyết số tại viện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG