Báo chí đã phản ánh nhiều vấn đề nóng của Thủ đô

Báo chí đã phản ánh nhiều vấn đề nóng của Thủ đô
TP - Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), lãnh đạo TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo, đài T.Ư và Hà Nội.

> Thất thoát tài sản nhà nước, ai chịu trách nhiệm?

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cho rằng, thành phố đánh giá cao vai trò vị trí của báo chí trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

Các cơ quan báo chí rất quan tâm và có trách nhiệm trước các vấn đề nóng trên địa bàn như: giao thông đô thị, môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng và nhiều vấn đề dân sinh bức xúc khác.

Nhiều đề xuất, kiến nghị hợp lý của báo chí được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết nghiêm túc; tác động tích cực đến đời sống xã hội, định hướng chính trị tư tưởng và dư luận, tạo sự ổn định xã hội.

Tuy nhiên, ông Soái cũng đề nghị báo chí cần cân nhắc hơn khi thông tin các vụ việc nhạy cảm, tránh những bài báo khi thông tin về một số vụ việc còn một chiều, thiếu kiểm chứng tạo nên sự bức xúc không đáng có.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG