Dang dở di dời, tái định cư dự án thủy điện

Khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 bị bỏ hoang và xuống cấp
Khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 bị bỏ hoang và xuống cấp
TP - Ngày 20 – 6 tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Quảng Nam tổ chức hội thảo đối thoại chính sách bảo trợ xã hội của Ngân hàng châu Á đối với dự án thủy điện Sông Bung 4.

> Xây chung cư cũ: Doanh nghiệp “húc đầu vào đá”

Theo thạc sĩ Đặng Ngọc Quang, đại diện VRN, việc kiểm đếm, đền bù, hỗ trợ di dời tái định cư và phục hồi sinh kế tại thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) còn nhiều việc dang dở.

Giá tiền đền bù chưa tính đến lạm phát, mức trượt giá; chưa thống nhất việc trả tiền đền bù nên làm nhiều lần hay một lần… Nhiều nhà máy thủy điện đã mắc sai lầm trong công tác tổ chức tái định cư và phục hồi sinh kế cho người dân.

Theo ông Phạm Ngọc Sinh, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Nam, người dân quanh thủy điện A Vương có nhà nhưng không có gì để sống; quanh thủy điện Sông Tranh 2 hàng trăm hộ dân đang sống vật vờ; quanh thủy điện Đăk Mi 4, người dân bỏ nhà lên núi cao.

Cho nên, dự án thủy điện Sông Bung 4 đang trong quá trình thực hiện cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, ông Sinh nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.