Đưa Hà Nội vào bản đồ dịch tai xanh

Đưa Hà Nội vào bản đồ dịch tai xanh
TP - Dù dịch lợn tai xanh đã xuất hiện tại Hà Nội hơn một tháng nay, nhưng ngày 20-6, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) mới đưa Hà Nội vào bản đồ các tỉnh có dịch lợn tai xanh trong cả nước.

> Yêu cầu Cục Thú y kiểm tra dịch tai xanh ở Hà Nội

Cục Thú y dẫn báo cáo của Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, dịch được phát hiện từ ngày 18-5, tại huyện Ba Vì. Hiện, còn 5 xã ở huyện này có lợn mắc bệnh chưa qua 21 ngày, với hơn 200 con mắc bệnh.

Tuy nhiên, thực tế, từ tháng 5, dịch lợn tai xanh không chỉ xuất hiện ở Ba Vì, mà còn có ở huyện Chương Mỹ, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.

Sau khi có thông tin Hà Nội có dịch nhưng không công bố, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu Cục Thú y đi kiểm tra thực tế. “Nếu có tình trạng dịch như vậy, yêu cầu UBND thành phố Hà Nội công bố dịch theo quy định”.

Cũng ngày 21-6, Cục Thú y cho biết, dịch lợn tai xanh đang có xu hướng “nam tiến”, khi dịch xuất hiện ở Bình Dương. Hiện, 8 tỉnh đã có dịch tai xanh, là Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Nội, Bạc Liêu, Đồng Nai và Bình Dương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG